Nga và Mỹ đàm phán về các vấn đề ổn định chiến lược

Ngày 15/12, phái đoàn chuyên gia Mỹ do quyền Thứ trưởng Ngoại giao John Rood dẫn đầu, đã tới Mátxcơva để tiến hành đàm phán với Nga về các vấn đề ổn định chiến lược.

Ngày 15/12, phái đoàn chuyên gia Mỹ do quyền Thứ trưởng Ngoại giao John Rood dẫn đầu, đã tới Mátxcơva để tiến hành đàm phán với Nga về các vấn đề ổn định chiến lược.

Tùy viên quân sự Đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva David Sifkin cho biết hai bên tập trung thảo luận các vấn đề có ý nghĩa quan trọng nêu trong Tuyên bố về khung chiến lược được Tổng thống Nga và Mỹ ký ngày 6/4 vừa qua, trong đó có kế hoạch triển khai một phần Hệ thống phòng thủ chống tên lửa quốc gia (NMD) của Mỹ ở Đông Âu, văn kiện tiếp nối Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-I) sẽ hết hạn vào tháng 12/2009, vấn đề không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), vấn đề chống khủng bố cũng như các vấn đề khác cùng quan tâm.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, dẫn đầu phái đoàn chuyên gia Nga tham gia đàm phán, đã bày tỏ hy vọng trong quá trình đàm phán, chính quyền Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama sẽ thấu hiểu tính logic và lưu ý đến lập trường của Mátxcơva về vấn đề NMD.


Nhà ngoại giao cấp cao Nga nhấn mạnh Mátxcơva hy vọng Washington sẽ có những hành động cụ thể sau những tín hiệu tích cực được phát đi (liên quan đến quan hệ với Nga), nhưng còn quá sớm để nói đến kết quả của cuộc đàm phán về NMD lần này.

Tháng trước, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã kêu gọi Tổng thống Mỹ đắc cử
Obama hủy bỏ dự án triển khai "lá chắn tên lửa" tại châu Âu. Tuy nhiên, cho đến nay ông Obama vẫn chưa cho biết liệu ông có tiếp tục kế hoạch do chính quyền của đảng Cộng hòa khởi xướng hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục