Nga và Mỹ muốn duy trì Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm ngắn và trung

Nga sẽ tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Hiệp ước về thủ tiêu tên lửa tầm ngắn và tầm trung (INF) nếu Mỹ cũng tuân thủ hiệp ước này và sẵn sàng đối thoại về các vấn đề xung quanh hiệp ước này.
Nga và Mỹ muốn duy trì Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm ngắn và trung ảnh 1Ba tên lửa RSD 10 từ thời Xôviết chuẩn bị được tiêu hủy tại bãi phóng vệ tinh Kapustin Yar theo điều khoản của Hiệp ước INF. (Nguồn: Sputnik/TTXVN)

Nga sẽ tuân thủ đầy đủ các điều khoản của Hiệp ước về thủ tiêu tên lửa tầm ngắn và tầm trung (INF) nếu Mỹ cũng tuân thủ hiệp ước này và sẵn sàng đối thoại về các vấn đề xung quanh hiệp ước này.

Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố như vậy ngày 8/12. Tuyên bố cũng cảnh báo Nga không chấp nhận bất kỳ sức ép quân sự, chính trị hay trừng phạt nào.

Trước đó ngày 7/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Kommersant (Thương gia), tuyên bố Nga chủ trương duy trì INF, nhưng cần cách tiếp cận có trách nhiệm hơn từ phía Washington.

Ông Ryabkov nhấn mạnh để loại bỏ những vấn đề xung quanh hiệp ước này, đối thoại song phương Nga-Mỹ cần tiếp tục nhưng phải mang tính cụ thể hơn. Ông cũng cảnh báo nếu Mỹ có những bước đi thực tế phá vỡ hiệp ước, Nga sẽ ngay lập tức có biện pháp đáp trả.

[Nga bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc vi phạm hiệp ước INF]

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết cuộc họp của ủy ban giám sát việc thực hiện hiệp ước giữa Nga và Mỹ có thể diễn ra trong thời gian tới. Cuộc họp gần đây nhất của ủy ban này diễn ra ngày 15-16/11/2016 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Về phía Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon khẳng định chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết tâm làm tất cả để duy trì tính toàn vẹn của INF.

Ông nhấn mạnh INF là một công cụ quan trọng để đảm bảo an ninh và ổn định tại châu Âu và châu Á.

INF được ký kết giữa Liên Xô trước đây và Mỹ vào ngày 8/12/1987, có hiệu lực từ ngày 1/6/1988, quy định cấm sản xuất và triển khai các loại tên lửa tầm ngắn (từ 500 đến 1.000 km) và tầm trung (từ 1.000 đến 5.500 km) đặt trên mặt đất.

Tổng cộng khi đó Liên Xô đã thủ tiêu 1.846 tên lửa trong khi Mỹ thủ tiêu 846 tên lửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục