Nga và Mỹ nhất trí lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên

Nga và Mỹ nhất trí rằng vụ thử bom H của Triều Tiên nếu được xác nhận, “sẽ là hành động vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc" và phải bị đáp trả.
Nga và Mỹ nhất trí lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên ảnh 1Bản tin của Hàn Quốc đưa tin về vụ thử bom của Triều Tiên. (Nguồn: chinanews.com)

Theo Kyodo, nguồn tin từ hai chính phủ Nga, Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 13/1 đã nhất trí trong cuộc điện đàm rằng cộng đồng quốc tế cần cứng rắn với Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6/1.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Obama và Tổng thống Putin đã nhất trí về tầm quan trọng của “một phản ứng quốc tế mạnh mẽ và đoàn kết” đối với những gì mà Triều Tiên tuyên bố là nước này đã thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) bất chấp những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng mọi hoạt động liên quan tới các chương trình hạt nhân.

Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Nga cho biết hai nhà lãnh đạo đã chỉ ra rằng vụ thử bom H, nếu được xác nhận, “sẽ là hành động vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và sẽ phải hứng chịu sự đáp trả nghiêm khắc của quốc tế."

Tuyên bố còn nhấn mạnh Tổng thống Putin “khẳng định lập trường kiên định của Nga ủng hộ giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua kênh ngoại giao” và chủ trương rằng “tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa cũng như không thực thi hành động có thể kích động leo thang quân sự ở Đông Bắc Á”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục