Nga và Mỹ sẽ tham gia đàm phán hòa bình về Syria vào tháng 10

Ngày 28/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Nga và Mỹ sẽ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình về Syria cùng với Iran, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.
Nga và Mỹ sẽ tham gia đàm phán hòa bình về Syria vào tháng 10 ảnh 1Cảnh hoang tàn sau những đợt không kích vào Syria. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin, ngày 28/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Nga và Mỹ sẽ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình về Syria cùng với Iran, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Hãng RIA Novosti dẫn lời ông Bogdanov nói: "Bốn nhóm công tác về vấn đề Syria sẽ được thành lập tại Geneva (Thụy Sỹ) và tôi cho rằng cuộc họp nhóm tiếp xúc gồm những nhân tố bên ngoài có tầm ảnh hưởng nhất sẽ diễn ra vào tháng 10 tới, sau phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc."

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán có sự tham dự của các lãnh đạo khu vực, các nước châu Âu, Mỹ và Nga "nhằm hướng tới thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở Syria"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục