Nga và Mỹ sẽ tiến hành đàm phán mới về START

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga và Mỹ sẽ tiến hành vòng đàm phán mới về START-I vào ngày 21/9 tại Geneva, Thụy Sĩ.
Ngày 3/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, ông Andrei Nesterenko cho biết Nga và Mỹ sẽ tiến hành vòng đàm phán mới về hiệp định thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược giai đoạn I (START-I) vào ngày 21/9 tại Geneva (Thụy Sĩ).

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Mátxcơva, ông Nesterenko cho biết, trong cuộc đàm phán mới nhất ở Geneva, hai bên tiếp tục tập trung thảo luận về các thông số cơ bản của hiệp định mới, dựa trên cơ sở những khía cạnh được đề cập trong "Nhận thức chung về vấn đề tiếp tục cắt giảm và hạn chế vũ khí tiến công chiến lược", được tổng thống hai nước ký ngày 6/7 vừa qua.

Theo ông Nesterenko, năm vòng đàm phán vừa qua diễn ra trong bầu không khí "thiết thực và mang tính xây dựng".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định các nhà đàm phán hai nước sẽ báo cáo về tiến triển của quá trình đàm phán lên Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Mỹ Barack Obama trước khi hai ông gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) diễn ra ở Pittsburgh (Mỹ) vào ngày 24 - 25/9 tới.

START-I được ký giữa Mỹ và Liên Xô năm 1991 và sẽ hết hạn vào ngày 5/12/2009, chính vì vậy Mátxcơva và Washington đang nỗ lực tiến hành đàm phán để ký kết một hiệp định mới thay thế vào cuối năm nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục