Nga và Nhật Bản đơn giản hóa chế độ thị thực cho công dân

Với thị thực du lịch nhiều lần công dân Nhật có thể lưu trú tại Nga không quá 30 ngày liên tục, còn thời hạn thị thực nhiều lần cho chuyến đi ngắn đến Nhật của công dân Nga được tăng lên đến 5 năm.
Nga và Nhật Bản đơn giản hóa chế độ thị thực cho công dân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 27/12, Bộ ngoại giao Nga cho biết chế độ thị thực cho công dân Nga và Nhật Bản sẽ được đơn giản hóa kể từ ngày 1/1/2017 tới đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, quyết định đơn giản hóa thị thực được thông qua trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Nhật hôm 15-16/12 vừa qua.

Theo quyết định trên, các cơ quan lãnh sự nước ngoài của Nga sẽ cấp các loại thị thực du lịch nhiều lần có hạn trong sáu tháng cho công dân Nhật Bản, thị thực cá nhân nhiều lần thời hạn đến một năm, cũng như thị thực kinh doanh nhiều lần và thị thực nhân đạo thời hạn đến 5 năm.

Bộ ngoại giao Nga cho biết cơ sở để cấp thị thực cũng như hồ sơ cần nộp không có gì thay đổi.

Với thị thực du lịch nhiều lần công dân Nhật có thể lưu trú tại Liên bang Nga không quá 30 ngày liên tục, tổng cộng không quá 90 ngày; theo các thị thực khác, không quá 90 ngày liên tục, tổng cộng không quá 90 ngày trong mỗi giai đoạn 180 ngày.

Còn đối với công dân Nga, thời hạn thị thực nhiều lần cho các chuyến đi ngắn ngày tới Nhật Bản được tăng lên đến 5 năm, ngoài ra Nhật Bản cũng sẽ cấp thị thực nhiều lần cho công dân Nga với thời hạn đến ba năm, thị thực ngắn hạn với quyền lưu trú đến 30 ngày.

Theo cơ quan ngoại giao Nga, biện pháp mới nhằm đơn giản hóa các tiếp xúc giữa người dân hai nước và sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và văn hóa-nhân đạo.

Theo thông báo của Bộ ngoại giao Nga, Moskva cũng sẵn sàng nối lại các công việc chung để tự do hóa hơn nữa chế độ thị thực, tiến tới bãi bỏ thị thực trong đi lại của công dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục