Nga và Nhật thảo luận về tranh chấp lãnh thổ

Thủ tướng Nhật và Tổng thống Nga đã hội đàm để tìm cách tháo gỡ căng thẳng giữa hai nước liên quan tới chủ quyền quần đảo Kuril.

Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã có cuộc hội đàm nhằm tìm cách tháo gỡ căng thẳng giữa hai nước liên quan tới chủ quyền quần đảo mà Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc và Mátxcơva gọi là quần đảo Kuril.

Cuộc họp diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) tại thành phố L'Aquila của Italy, ngày 9/7.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Medvedev nêu rõ Quốc hội Nga đã phản đối việc Nhật Bản gần đây thông qua dự luật tuyên bố các đảo tranh chấp là “một phần không thể thiếu” của Nhật Bản và kêu gọi cần “cải thiện môi trường” để thúc đẩy giải quyết tranh chấp này.

Trong khi đó, Thủ tướng Aso khẳng định lại tuyên bố của Nhật Bản coi việc Nga nhận chủ quyền các đảo trên là "vô căn cứ về mặt luật pháp quốc tế". Theo ông Aso, "do không đạt được tiến bộ về mặt chính trị, Nhật Bản vẫn lưỡng lự trong việc xây dựng quan hệ đối tác kinh tế với Nga”.

Theo hãng tin AFP, hai nhà lãnh đạo thừa nhận quan hệ song phương bị ảnh hưởng bởi việc phía Nhật Bản thông qua dự luật tuyên bố chủ quyền đối với các hòn đảo tranh chấp, song nhấn mạnh không nên để vấn đề này ảnh hưởng tới quan hệ song phương vì sự phát triển quan hệ giữa hai nước sẽ đóng góp to lớn cho sự ổn định an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trước đó, tại cuộc gặp hồi tháng 2 vừa qua ở tỉnh Sakhalin của Nga, hai nhà lãnh đạo đã thỏa thuận đẩy nhanh các cuộc đàm phán song phương về vấn đề tranh chấp lãnh thổ "theo những cách tiếp cận mới"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục