Nga, Pháp đóng tàu chiến

Nga và Pháp thành lập liên doanh đóng tàu chiến

Tập đoàn đóng tàu Nga (OSK) và Công ty đóng tàu DCNS của Pháp ký thỏa thuận thành lập liên doanh đóng tàu dân dụng và tàu chiến.
Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS cho biết ngày 1/11, Tập đoàn đóng tàu Nga (OSK) và Công ty đóng tàu DCNS của Pháp đã ký thỏa thuận thành lập liên doanh đóng tàu dân dụng và tàu chiến, trong đó không loại trừ khả năng liên doanh này tham gia đấu thầu chế tạo tàu chở máy bay lớp Mistral.

Phó Thủ tướng Nga Igor Sechin, Chủ tịch Ban Giám đốc OSK, cho rằng thỏa thuận vừa được ký đã mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa các công ty đóng tàu của Nga và Pháp.

Giám đốc điều hành OSK Roman Trotsenko cho biết liên doanh trên trước tiên sẽ đóng các tàu ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là các tàu phá băng phục vụ cho việc chinh phục Bắc Cực.

Về phần mình, lãnh đạo Công ty DCNS của Pháp Patrick Buassie khẳng định liên doanh này sẵn sàng thực hiện mọi hợp đồng đóng tàu đáp ứng khả năng của hai bên và tỷ lệ góp vốn của mỗi bên sẽ được xác định riêng căn cứ vào mỗi gói thầu.

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại một cuộc triển lãm hải quân quốc tế hồi tuần trước tại Pháp, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Popovkin cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức mở thầu về việc chế tạo các tàu đổ bộ đa năng, tương tự tàu chiến lớp Mistral của Pháp.

Trước đó, Paris cũng đề xuất sẽ chế tạo cho Nga hai tàu lớp Mistral tại các nhà máy của Pháp, trong khi hai tàu chở máy bay trực thăng khác sẽ được đóng ở Nga. Chi phí chế tạo một tàu lớp Mistral vào khoảng 700 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục