Nga và Sudan đơn giản hóa việc cập cảng của các tàu quân sự

Tổng thống nước này Vladimir Putin đã thông qua một dự thảo thỏa thuận với Sudan về việc đơn giản hóa hoạt động cập cảng lẫn nhau của các tàu quân sự hai nước.
Nga và Sudan đơn giản hóa việc cập cảng của các tàu quân sự ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Navy Recognition)

Theo Sputniknews, một sắc lệnh được công bố trên cổng thông tin hợp pháp chính thức của Nga cho biết Tổng thống nước này Vladimir Putin đã thông qua một dự thảo thỏa thuận với Sudan về việc đơn giản hóa hoạt động cập cảng lẫn nhau của các tàu quân sự hai nước.

[Nga-Sudan thúc đẩy thỏa thuận hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi]

Sắc lệnh viết rõ: "Thông qua dự thảo thỏa thuận được Bộ Quốc phòng Nga chuẩn bị... giữa hai Chính phủ Nga và Sudan về thủ tục đơn giản hóa việc cập cảng Nga và Sudan của các tàu quân sự (hai nước)."

Theo dự thảo thỏa thuận, các tàu nước này sẽ được cập cảng nước kia sau khi nộp đơn xin phép và đơn này sẽ được giải quyết trong thời gian bảy ngày trước ngày dự định cập cảng. Trong bất cứ thời điểm nào cũng không được có quá bảy tàu quân sự của một nước được phép đi vào lãnh hải, vùng nội thủy và cảng của nước còn lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục