Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hoãn các cuộc hội đàm về Libya và Syria

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã hoãn các cuộc hội đàm cấp Bộ trưởng về tình hình Libya và Syria, nơi 2 nước này đang ủng hộ các phe đối địch trong các cuộc xung đột kéo dài.
Xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên đường cao tốc giữa tỉnh Aleppo và Latakia, miền bắc Syria, ngày 15/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên đường cao tốc giữa tỉnh Aleppo và Latakia, miền bắc Syria, ngày 15/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã hoãn các cuộc hội đàm cấp Bộ trưởng dự định tập trung thảo luận về tình hình Libya và Syria, nơi 2 nước này đang ủng hộ các phe đối địch trong các cuộc xung đột kéo dài.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo trong cuộc điện đàm vào ngày 14/6, Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã quyết định hoãn lại các cuộc hội đàm.

[Đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công ở miền Bắc Syria]

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: "Các Thứ trưởng hai nước sẽ tiếp tục liên lạc và hội đàm trong thời gian tới. Các cuộc hội đàm cấp Bộ trưởng sẽ diễn ra sau đó."

Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã lên kế hoạch tới Istanbul để tiến hành các cuộc thảo luận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục