Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sắp hoàn tất thương vụ mua hệ thống S-400

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đạt được nhất trí về vấn đề tài chính và các vấn đề kỹ thuật liên quan tới thương vụ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Moskva.
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sắp hoàn tất thương vụ mua hệ thống S-400 ảnh 1Hệ thống tên lửa S-400 của Nga. (Nguồn: RT)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva,  Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik vào ngày 4/7 đã cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đạt được nhất trí về vấn đề tài chính và các vấn đề kỹ thuật liên quan tới thương vụ mua hệ thống​ tên lửa phòng không S-400 của Moskva.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, ông Isik cho hay gói tài chính đang được thương lượng và quyết định cuối cùng có thể sẽ có trong những ngày tới.

[Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán với Nga để mua hệ thống phòng không S-400]

Ông nói: "Tất cả các công việc kỹ thuật đã hoàn tất và hiện là thời điểm đưa ra quyết định cuối cùng."

Bộ trưởng Isik cũng lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hợp tác với các nước thành viên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như Pháp và Italy về việc phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia và đang đàm phán với Mỹ về vấn đề này.

Hồi tuần trước, Trợ lý của Tổng thống Nga, ông Vladimir Kozhin​ cho biết hai bên đã nhất trí về hợp đồng Nga bán hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO đầu tiên mua hệ thống tên lửa tầm xa này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục