Nga và Triều Tiên phối hợp giải trừ vũ khí hạt nhân

Các nhà ngoại giao Nga và Triều Tiên cùng kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Các nhà ngoại giao Nga và Triều Tiên ngày 14/3 đã cùng kêu gọi phối hợp chặt chẽ hơn trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

 

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Nga Andrei Denisov đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao kiêm trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Triều Tiên Ri Yong Ho tại thủ đô Mátxcơva.

 

Bộ trên cho hay "hai bên đã trao đổi quan điểm về cách thức giải quyết vấn về hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên đồng thời kêu gọi phối lực hợp tác chặt chẽ hơn theo hướng này."

 

Hai bên cũng đã thảo luận về các mối quan hệ song phương và nhất trí tăng cường hợp tác thực tế, trong đó có việc xây dựng đường dẫn khí đốt từ Nga đến Hàn Quốc đi qua Triều Tiên.

 

Cuộc đàm phán sáu bên (gồm hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga) đã được khởi động năm 2003 song bị xa lầy tháng 12/2008, sau đó Bình Nhưỡng từ bỏ cuộc đàm phán này tháng 4/2009./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục