Nga và Trung Quốc khẳng định thúc đẩy hợp tác nội khối BRICS

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ của Nga với Trung Quốc và các nước khác BRICS về "các vấn đề rất phức tạp và nghiêm trọng liên quan đến tình trạng của hệ thống thương mại toàn cầu."
Nga và Trung Quốc khẳng định thúc đẩy hợp tác nội khối BRICS ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh minh họa. Nguồn: fmprc.gov.cn)

Ngày 23/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại thành phố Nagoya, Nhật Bản.

Hai quan chức khẳng định hợp tác song phương chặt chẽ và thúc đẩy hợp tác nội khối Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS).

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ của Nga với Trung Quốc và các nước khác BRICS về "các vấn đề rất phức tạp và nghiêm trọng liên quan đến tình trạng của hệ thống thương mại toàn cầu."

[Tổng thống Nga thúc đẩy sử dụng đồng ruble làm đồng tiền của BRICS]

Về phần mình, Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh tới "hợp tác ở cường độ cao trong nhiều lĩnh vực" và chỉ rõ hai nước cần lên kế hoạch thích hợp về việc tổ chức một hội nghị cấp cao vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Hội nghị ngoại trưởng G20 lần này diễn ra trong hai ngày, từ 22-23/11 tại Nagoya. Đây là hội nghị cấp bộ trưởng cuối cùng của G20 trong năm Nhật Bản giữ vai trò chủ tịch của diễn đàn này.

Dự kiến, kết thúc hội nghị, Nhật Bản sẽ bàn giao chức Chủ tịch G20 luân phiên cho Saudi Arabia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục