Nga và Trung Quốc không tìm kiếm một liên quân minh quân sự

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết quan hệ giữa nước này và Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong toàn bộ lịch sử song hai bên không thành lập một liên minh quân sự.
Nga và Trung Quốc không tìm kiếm một liên quân minh quân sự ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết quan hệ giữa nước này và Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong toàn bộ lịch sử song hai nước không có kế hoạch liên minh quân sự.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24 TV ngày 1/11, nhà ngoại giao này khẳng định: "Đối với quan hệ với Trung Quốc, chưa bao giờ đạt tới mức cao và tin tưởng như vậy trong mọi khía cạnh: trong lĩnh vực kinh tế vốn là nền tảng cho quan hệ song phương đảm bảo cho những lợi ích của hai nước trên đấu trường toàn cầu."

[Trung Quốc xây dựng nhà máy khí đốt trị giá hơn 13 tỷ USD tại Nga]

Ngoại trưởng Nga khẳng định: "Nếu quan hệ liên minh có nghĩa là một liên minh quân sự, thì cả Nga hay Trung Quốc đều không lên kế hoạch thiết lập một liên minh như vậy. Nhân đây, điều này được cam kết trong các văn kiện văn bản, trong đó có những điều đã được ký kết nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng Sáu."

Theo ông Lavrov, điều này đã được ghi rõ trong những thỏa thuận, theo đó hai nước từ chối thành lập một liên minh trong lĩnh vực quân sự vốn thể hiện sự không sẵn sàng lợi dụng quan hệ song phương để chống lại bên thứ ba./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục