Nga và Ukraine chính thức ký kết 14 thỏa thuận hợp tác

Ngày 17/12, tại kỳ họp lần thứ sáu Ủy ban hợp tác liên chính phủ Nga-Ukraine, diễn ra ở Moskva, hai bên đã ký 14 văn kiện hợp tác.
Nga và Ukraine chính thức ký kết 14 thỏa thuận hợp tác ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych trao đổi văn kiện tăng cường hợp tác song phương. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/12, tại kỳ họp lần thứ sáu Ủy ban hợp tác liên chính phủ Nga-Ukraine, diễn ra ở Moskva, hai bên đã ký 14 văn kiện hợp tác.

Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, Nga và Ukraine đã thông qua Kế hoạch hành động nhằm khắc phục những hạn chế thương mại giữa hai nước giai đoạn 2013-2014, theo hướng đơn giản hóa các thủ tục bảo hộ và chống bán phá giá.

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom và Công ty năng lượng quốc doanh Naftogaz của Ukraine đã ký các hợp đồng bổ sung, cho phép Gazprom bán khí đốt cho Ukraine với giá 268,5 USD/1.000m3 (mức giá hiện tại là 406 USD).

Các thỏa thuận hợp tác quan trọng khác gồm hiệp định hợp tác khôi phục hoạt động chế tạo máy bay An-124, hợp tác trong các lĩnh vực đóng tàu, bảo đảm an toàn hạt nhân, biên phòng, văn hóa...

Phát biểu sau khi chứng kiến lễ ký các thỏa thuận trên, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych nhấn mạnh cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước và các thỏa thuận đạt được lần này chứng minh rằng hợp tác giữa Ukraine và Nga được xây dựng trên một cơ sở vững chắc và có triển vọng phát triển to lớn.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ việc thực hiện Kế hoạch hành động nhằm khắc phục những hạn chế thương mại giữa hai nước giai đoạn 2013-2014 sẽ giúp tăng gấp nhiều lần khối lượng hàng hóa của Ukraine cung cấp sang Nga và các nước Liên minh Hải quan.

Cũng theo ông Putin, Chính phủ Nga đã quyết định sử dụng 495 tỷ rúp (15 tỷ USD) từ Quỹ Phúc lợi quốc gia để mua công trái của Ukraine, giúp nước này tránh khỏi cuộc khủng hoảng tài chính.

Nhà lãnh đạo Nga một lần khẳng định Nga và Ukraine là đối tác chiến lược, gắn bó với nhau bằng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực.

Ngày 17/12, đảng cầm quyền "Các khu vực" ở Ukraine đã ra tuyên bố đánh giá cao các thỏa thuận chiến lược đạt được trong chuyến thăm Nga của Tổng thống Ukraine, coi đây là bước quan trọng nhằm khôi phục và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Tuyên bố nêu rõ các thỏa thuận trên hoàn toàn đáp ứng lợi ích quốc gia của Ukraine khi chúng góp phần xóa bỏ các hạn chế thương mại, từ đó tạo tiềm năng và động lực to lớn để Ukraine tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa nền kinh tế, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa và nâng cao mức sống của người dân.

Trong khi đó, phe đối lập Ukraine đã kêu gọi người biểu tình xuống đường phản đối nhằm ngăn cản Quốc hội nước này phê chuẩn các thỏa thuận với Nga./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục