Nga và Ukraine thảo luận về việc thực thi các thỏa thuận Minsk

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chiều 10/8 đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Pavlo Klimkin để thảo luận về việc thực thi các thỏa thuận Minsk.
Nga và Ukraine thảo luận về việc thực thi các thỏa thuận Minsk ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, Bộ Ngoại giao Nga cho biết theo đề xuất của phía Kiev, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chiều 10/8 đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Pavlo Klimkin để thảo luận về việc thực thi các thỏa thuận Minsk, hoạt động tổ chức bầu cử địa phương và giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang chuẩn bị tiến hành cải cách hiến pháp.

Theo bộ trên, "hai bên đã thảo luận về một số lĩnh vực liên quan tới việc giải quyết khủng hoảng Ukraine, việc thực thi gói giải pháp (thỏa thuận Minsk 2) đạt được ngày 12/2 để thực thi các thỏa thuận Minsk...tổ chức bầu cử địa phương cũng như giám sát lệnh ngừng bắn và duy trì an ninh dọc giới tuyến giữa các bên xung đột ở Đông Nam Ukraine."

Bộ Ngoại giao Nga cho hay 2 bên cũng đặc biệt chú ý tới tình hình nhân đạo nghiêm trọng ở khu vực này.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Phía Nga tái khẳng định sự cần thiết phải tiến hành đối thoại trực tiếp giữa chính quyền Kiev với Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng như một biện pháp đảm bảo nhằm tìm ra các giải pháp mà các bên có thể chấp nhận được để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục