Nga và Vatican lập quan hệ ngoại giao chính thức

Nga và Vatican đã thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai bên và nâng cấp đại diện ngoại giao lên cấp đại sứ.
Trong ngày 3/12, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc gặp và hội đàm với Giáo hoàng Benedict XVI tại Vatican.

Hai bên đã thảo luận một số vấn đề quốc tế, quan hệ tôn giáo-văn hóa và hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Medvedev với Giáo hoàng Benedict XVI.

Tổng thống Nga và Giáo hoàng Vatican thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai bên và nhất trí nâng cấp đại diện ngoại giao hiện nay giữa Nga và Vatican lên cấp đại sứ.

Các nhà quan sát nhận xét rằng thỏa thuận này giữa Tổng thống Medvedev với Giáo hoàng Benedict XVI đã chấm dứt những căng thẳng lâu nay giữa hai bên.

Từ năm 1990 đến nay Nga và Vatican vẫn chỉ duy trì đại diện ngoại giao giữa hai bên ở cấp dưới đại sứ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục