Nga vẫn bán tên lửa phòng không S-300 cho Iran

Cơ quan liên bang Nga về hợp tác quân sự-kỹ thuật cho biết Nga sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác quân sự-kỹ thuật với Iran.
Cơ quan liên bang Nga về hợp tác quân sự-kỹ thuật (FSVTS) cho biết Nga sẽ tiếp tục thực hiện thoả thuận hợp tác quân sự-kỹ thuật với Iran.

Nga và Iran đã ký hợp đồng về việc Matxcơva cung cấp cho Tehran các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 từ tháng 12/2005, song đến nay Nga vẫn chưa chuyển giao cho Iran loại tên lửa này.

Theo tuyên bố của FSVTS, phía Nga không có ý định từ chối thực hiện hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD này, do tên lửa S-300 là loại vũ khí phòng thủ không bị cấm theo công ước quốc tế.

Tuy nhiên, Nga cho rằng việc thực hiện hợp đồng vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tình hình quốc tế.

Tên lửa tầm trung S-300 của Nga hiện được đánh giá là một trong những phương tiện phòng thủ hữu hiệu nhất trên thế giới và có tính năng vượt trội so với tên lửa Patriot của Mỹ. Loại tên lửa này có thể tiêu diệt các tên lửa đạn đạo, máy bay đối phương cách xa 150km và bay ở độ cao 27km.

Phương Tây và Israel đã nhiều lần bày tỏ lo ngại và lên tiếng cảnh báo về việc Nga cung cấp loại tên lửa này cho Iran.
 
Trước đây, Nga đã cung cấp cho Iran loại tên lửa Tor-M1 có tầm bắn 12km và bay cao 6km./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục