Nga vẫn đang tiếp tục vận chuyển khí đốt sang châu Âu

Gazprom cho biết mặc dù các điều khoản về thanh toán vẫn chưa rõ ràng song tập đoàn năng lượng của Nga vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine theo yêu cầu của các khách hàng.
Nga vẫn đang tiếp tục vận chuyển khí đốt sang châu Âu ảnh 1Bên trong cơ sở cung cấp khí đốt Bovanenkovo trên bán đảo Yamal, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/4, Nga tiếp tục vận chuyển khí đốt sang châu Âu thông qua các tuyến đường ống chủ chốt mặc dù các điều khoản về thanh toán vẫn chưa rõ ràng trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine.

Cụ thể, trong ngày 4/4, lượng khí đốt qua tuyến đường ống dẫn khí đốt của Ukraine mà điểm đến là Velke Kapusany của Slovakia là 967.841 MWh, trong khi lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống dẫn khí Phương Bắc 1 tới Đức đạt 70.623.310 kWh/h.

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cho biết tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua Ukraine theo yêu cầu của các khách hàng.

Tuy nhiên, việc Nga yêu cầu các nước nhập khẩu dầu và khí đốt của nước này thanh toán bằng đồng ruble đã làm dấy lên những nghi ngại về hoạt động vận chuyển năng lượng trong tương lai.

[Nga sẽ tăng cường sử dụng đồng ruble trong hoạt động ngoại thương]

Trong tuyên bố mới nhất cuối tuần qua, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger khẳng định nước này sẽ phối hợp với EU phản đối yêu cầu của Nga thanh toán bằng đồng ruble.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức ngày 3/4 cho biết EU cần phải thảo luận về việc cấm nhập khẩu khí đốt của Nga, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ và than đá của Nga.

Litva thông báo sẽ không nhập khẩu khí đốt của Nga, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục