Nga vẫn đang thường xuyên viện trợ nhân đạo cho Yemen

Nga vẫn đang viện trợ nhân đạo thường xuyên cho Yemen

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin khẳng định nước này đang nỗ lực trong công tác vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho Yemen.
Nga vẫn đang viện trợ nhân đạo thường xuyên cho Yemen ảnh 1Chuyển nạn nhân bị thương sau một cuộc không kích tới điều trị tại bệnh viện ở Saada, Yemen ngày 9/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 5/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin khẳng định nước này đang nỗ lực trong công tác vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho Yemen.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, ông Vershinin cho biết Nga thường xuyên gửi hàng viện trợ cho Yemen và công tác chuẩn bị cho chuyến hàng tiếp theo đang được thực hiện.

[Yemen: Liên quân Arab thông báo kế hoạch mở hành lang nhân đạo]

Bên cạnh đó, ông Vershinin cho hay hiện vẫn chưa có đủ điều kiện cần thiết để Nga đưa đại sứ trở lại Yemen.

Năm 2017, Nga quyết định rút toàn bộ đại diện ngoại giao ở Yemen về nước, do tình hình bạo lực ngày càng gia tăng ở quốc gia Trung Đông này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục