Nga vẫn đối mặt khả năng mất quyền đăng cai World Cup 2018

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á Al Khalifa tuyên bố sẽ xem xét lại kết quả vận động đăng cai World Cup 2018 và 2020 nếu "những vi phạm nghiêm trọng được tòa án chứng minh."
Nga vẫn đối mặt khả năng mất quyền đăng cai World Cup 2018 ảnh 1Các quan chức Nga tham dự lễ đếm ngược 1.000 ngày trước World Cup 2018 tại Quảng trường Manezh ở Moskva ngày 18/9/2015. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo trang tin Insidethegames, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á Salman bin Ibrahim Al Khalifa tuyên bố ông có thể xem xét lại kết quả các chiến dịch vận động đăng cai World Cup 2018 và 2022 nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA.

Trang thể thao trên dẫn lời ông Khalifa cho biết quyết định sẽ được thông qua nếu "những vi phạm nghiêm trọng được tòa án chứng minh."

Nước chủ nhà World Cup 2018 và 2020 là Nga và Qatar được lựa chọn vào tháng 12/2010. Cuộc bầu chọn Chủ tịch FIFA sẽ diễn ra ngày 26/2 tại Zurich, Thụy Sĩ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục