Nga: Vẫn tồn tại bất đồng về danh sách khủng bố ở Syria

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng vẫn tồn tại bất đồng về danh sách các phần tử khủng bố và phe đối lập Syria trong liên minh do Mỹ đứng đầu.
Nga: Vẫn tồn tại bất đồng về danh sách khủng bố ở Syria ảnh 1Ngày 10/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ John Kerry (phải) đã có cuộc điện đàm về cuộc gặp tiếp theo trong khuôn khổ tiến trình hòa bình Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 10/12 cho biết vẫn tồn tại bất đồng về danh sách các phần tử khủng bố và phe đối lập Syria trong liên minh do Mỹ đứng đầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Zakharova nói: "Trong nội bộ liên minh cho đến nay vẫn tồn tại mâu thuẫn."

Trước đó, hội nghị các nhóm đối lập Syria diễn ra ngày 10/12 tại Riyadh (Saudi Araiba) đã ra tuyên bố cuối cùng kêu gọi đưa Syria trở thành một quốc gia dân chủ, đa đại diện, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Bashar al-Assad cần từ chức vào lúc bắt đầu tiến trình chuyển tiếp.

Trong khi đó, các nguồn tin đối lập cho hay các nhóm đối lập chính trị và vũ trang của Syria tham gia hội nghị Riyadh đã nhất trí về một khuôn khổ đàm phán với Tổng thống Assad.

Dự kiến, trong ngày 11/12, Nga, Mỹ và Liên hợp quốc sẽ hội đàm 3 bên về tình hình Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục