Nga: Việc kêu gọi giảm căng thẳng Syria không liên quan tới World Cup

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Moskva ủng hộ việc giảm bớt các hành động thù địch tại Syria không liên quan tới việc Nga đăng cai World Cup.
Nga: Việc kêu gọi giảm căng thẳng Syria không liên quan tới World Cup ảnh 1Cảnh đổ nát sau các cuộc xung đột tại phía nam thủ đô Damascus. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 14/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Moskva ủng hộ việc giảm bớt các hành động thù địch tại Syria không liên quan tới việc Nga đăng cai Giải vô địch Bóng đá Thế giới (World Cup), đồng thời khẳng định đây là điều mà Nga từ lâu đã ủng hộ.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra nhằm phản ứng trước câu hỏi của truyền thông Israel, rằng Nga đã kêu gọi Israel và các nước khác liên quan trong cuộc xung đột Syria ngừng giao tranh trong thời gian diễn ra World Cup.

[Syria cáo buộc Israel cản trở nỗ lực đạt thỏa thuận ở miền Nam]

Đại diện Điện Kremlin nêu rõ: "Đây là chính sách lâu dài của Nga, khi kêu gọi các nước cần có lập trường cân bằng và ngăn chặn các hành động có thể dẫn tới kết cục nguy hiểm, cũng như gây bất ổn tình hình vốn đã vô cùng mong manh." 

64 trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2018 sẽ được tổ chức tại Nga từ ngày 14/6-15/7./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục