Nga xác nhận can thiệp quân sự vào Syria là để "cứu" ông Assad

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định cách thức duy nhất để chấm dứt cuộc chiến tại Syria là hỗ trợ cho chính phủ hiện nay của nước này chống lại chủ nghĩa khủng bố.
Nga xác nhận can thiệp quân sự vào Syria là để "cứu" ông Assad ảnh 1Cảnh đổ nát sau một trận không kích của quân đội chính phủ Syria nhằm vào phiến quân tại thành phố Ariha, tỉnh Idlib. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo AFP, ngày 24/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định cách thức duy nhất để chấm dứt cuộc chiến tại Syria là hỗ trợ cho chính phủ hiện nay của nước này chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Trả lời phỏng vấn chương trình 60 Minutes của Kênh CBS News, ông Putin đã nhắc lại quan điểm rằng chỉ có người dân Syria mới có thể quyết định số phận của Tổng thống Bashar al-Assad.

Khi trả lời câu hỏi rằng liệu sự can thiệp quân sự của Nga có phải là để “cứu” ông Assad hay không, Tổng thống Putin đã xác nhận điều đó; đồng thời khẳng định bất kỳ hành động nào nhằm phá hoại một chính phủ hợp pháp sẽ dẫn tới tình hình giống như tại nhiều quốc gia khác ở Trung Đông, Bắc Phi, như Libya, Iraq.

Ông nhấn mạnh: “Không có giải pháp nào khác cho cuộc khủng hoảng Syria ngoài việc tăng cường cấu trúc của chính phủ hữu hiệu hiện nay và hỗ trợ họ chống lại chủ nghĩa khủng bố, đồng thời hối thúc họ tham dự đối thoại tích cực với phe đối lập ôn hòa và tiến hành cải cách”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục