Nga xác nhận một trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ

Theo Cơ quan giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga, bệnh nhân đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Liên bang Nga là một công dân Nga vừa trở về nước sau chuyến du lịch châu Âu.
Nga xác nhận một trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ảnh 1Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, ngày 12/7, Cơ quan giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) đã xác nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Liên bang Nga.

Bệnh nhân là một công dân Nga vừa trở về nước sau chuyến du lịch châu Âu.

[Bộ Y tế Malaysia xác nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên]

Thông cáo báo chí của Rospotrebnadzor nêu rõ: “Một nam thanh niên trở về nước sau chuyến du lịch đến châu Âu và đến cơ sở y tế với biểu hiện phát ban đặc trưng. Người này được chỉ định tiến hành các xét nghiệm. Các nghiên cứu vật liệu sinh học sau đó đã xác nhận người này nhiễm bệnh đậu mùa khỉ”.

Bệnh đậu mùa khỉ là một căn bệnh truyền nhiễm phổ biến ở các quốc gia Trung Phi và Tây Phi.

Trong báo cáo mới nhất, WHO cho biết số ca mắc bệnh tăng 77% lên 6.027 ca kể từ khi tổ chức này công bố thông tin cập nhật hôm 27/6. Trong đó, số ca mắc chủ yếu được ghi nhận tại châu Âu và bắt đầu lây lan ra các khu vực khác./.

(VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục