Nga xác nhận xây dựng binh chủng tác chiến mạng

Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên xác nhận kế hoạch xây dựng binh chủng độc lập nhằm chống lại các nguy cơ chiến tranh không gian mạng.
Theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên đã xác nhận kế hoạch xây dựng binh chủng độc lập nhằm chống lại các nguy cơ chiến tranh không gian mạng.

“Nếu như công việc này đang được tiến hành có nghĩa nó là cần thiết và có khả năng thực hiện. Tất cả sẽ được tiến hành theo thời hạn được xác định bởi Bộ trưởng. Do vậy, khi nào việc này được thực hiện mọi người sẽ được biết” – Thượng tướng Oleg Ostapenko trả lời câu hỏi khi nào binh chủng tác chiến mạng sẽ được thành lập.

Lần đầu tiên thông tin về việc thành lập binh chủng tác chiến chiến tranh không gian mạng được một nguồn tin của RIA Novosti trong Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ vào đầu tháng 7/2013.

Gần đây, thông tin này được lãnh đạo quỹ nghiên cứu tương lai (Nga) Andrei Grigoryev xác nhận với RIA Novosti.

Theo lời ông Andrei Grigoryev, ông và các đồng nghiệp “đã hợp tác với những nhật vật tiềm năng có thể làm việc ở đó” và hiện tại đang phát triển các khái niệm chung./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục