Nga xây căn cứ quân sự trên đảo tranh chấp với Nhật Bản

Nga sẽ xây dựng các khu căn cứ quân sự mới trên quần đảo Kuril tranh chấp với nước láng giềng Nhật Bản mà Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

AFP đưa tin, ngày 18/4, Tư lệnh Quân khu Viễn Đông của Nga Sergei Surovikov cho biết trong vòng 2 năm tới, nước này sẽ xây dựng các khu căn cứ quân sự mới trên quần đảo Kuril tranh chấp với nước láng giềng Nhật Bản (Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc).

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Surovikov nêu rõ: "Các quyết định xây dựng các khu căn cứ quân sự ở trên 2 đảo Iturup và Kunashir đã được đưa ra và xác nhận."

Ngoài ra, binh sỹ Nga được triển khai trên 2 đảo này cũng sẽ nhận nhiều trang thiết bị bổ sung.

Ông Surovikov nói thêm: "Công tác hiện đại hóa vũ khí của các căn cứ quân sự đặt trên đảo Sakhalin và quần đảo Kuril của quân khu vẫn đang tiếp diễn. Năm nay chúng tôi dự kiến nhận thêm 120 phương tiện bọc thép đặc biệt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục