Nga xây cơ sở đào tạo phi công cho hải quân ở Eyske

Sau năm 2016, cơ sở mô phỏng máy bay trực thăng trên boong của Nga sẽ bắt đầu đi vào hoạt động tại Eyske thuộc vùng Krasnodar.
Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov, cho biết sau năm 2016, cơ sở mô phỏng máy bay trực thăng trên boong sẽ bắt đầu đi vào hoạt động tại Eyske thuộc vùng Krasnodar.

Theo ông, sau khi hoàn thành tất cả các bộ phận của tổ hợp máy bay trên boong (tổ hợp thử nghiệm đào tạo hàng không trên mặt đất), các thiết bị mô phỏng tại Eyske sẽ trở thành "trung tâm đào tạo chính thức dành cho phi công của bộ phận hàng không thuộc Hải quân Nga."

Theo dự kiến, cơ sở mô phỏng máy bay trực thăng NITKA sẽ bao gồm tàu cố định thả neo trong vùng nước ven biển mà trên đó máy bay trực thăng sẽ hạ cánh và cất cánh trên boong tàu sân bay. Đồng thời, việc thử nghiệm tất cả các yếu tố này sẽ được diễn ra "trong điều kiện sóng biển tự nhiên.”

Theo kế hoạch, việc hoàn thành tất cả các công trình dự kiến "không ít hơn ba năm."

Trong khi đó, theo ông Chirkov, cơ sở mô phỏng NITKA tại Yeisk sẽ được đưa vào hoạt động vào khoảng cuối năm 2013, đầu năm 2014.

Thiết bị mô phỏng NITKA của Nga tương tự mẫu của Ukraine ở gần thành phố Crimean của Saki. Hiện nay, thiết bị mô phỏng của Ukraine được sử dụng để huấn luyện phi công máy bay trên tàu sân bay của Hải quân Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục