Nga xây đề án điện hạt nhân cho thiết bị ngầm không người lái

Tổng Công ty đóng tàu Malakhit của Nga xây dựng đề án hệ thống điện hạt nhân trên biển để cung cấp điện cho thiết bị không người lái dưới biển.
Nga xây đề án điện hạt nhân cho thiết bị ngầm không người lái ảnh 1Tàu ngầm hạt nhân của Nga. (Nguồn: indiandefencereview.com)

Theo hãng Sputnik, Giám đốc điều hành Tổng Công ty đóng tàu Malakhit của Nga, ông Vladimir Dorofeev ngày 7/9 cho biết các nhà nghiên cứu của tổng công ty này đã phát triển thiết kế đề án hệ thống điện hạt nhân trên biển nhằm cung cấp điện cho các thiết bị không người lái hoạt động ngầm dưới biển.

Phát biểu tại Diễn đàn "Quân đội - 2016", ông Dorofeev nói công ty sẽ thiết kế nhiều phương án với các hệ thống động lực khác nhau bao gồm cả điện hạt nhân và hệ thống khí độc lập.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển dự án này do các thiết bị ngầm tự hành có hệ thống điện độc lập và tiêu thụ không nhiều năng lượng.

Ông phân tích thiết kế này nhằm mục đích kết hợp những ưu điểm tốt nhất với hệ thống di động - khả năng chuyên chở những thiết bị này đến địa điểm sử dụng và đồng thời cung cấp năng lượng điện cho chúng, bảo đảm tình trạng kỹ thuật sẵn sàng hoạt động và đọc các thông tin do máy ghi nhận"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục