Nga xem Romania là "mối đe dọa" vì có lá chắn phòng thủ tên lửa Mỹ

Theo một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nga, Moskva xem Romania là một tiền đồn của NATO và là một mối đe dọa do nước này có các bộ phận của lá chắn phòng thủ tên lửa Mỹ.
Nga xem Romania là "mối đe dọa" vì có lá chắn phòng thủ tên lửa Mỹ ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, hãng thông tấn Interfax ngày 9/2 dẫn lời quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Nga Alexander Botsan-Kharchenko cho hay Moskva xem Romania là một tiền đồn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và là một mối đe dọa do nước này có các bộ phận của lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Hồi tháng 5/2016, quân đội Mỹ đã khởi động khẩu đội tên lửa trị giá 800 triệu USD ở Romania trong khuôn khổ lá chắn phòng thủ tên lửa nêu trên.

Dự kiến, một phần khác của lá chắn này sẽ được triển khai tại Ba Lan.

Ông Kharchenko nói: "Quan điểm của Romania và ban lãnh đạo nước này, những người đã biến đất nước họ trở thành một tiền đồn, là mối đe dọa rõ ràng đối với chúng tôi. Tất cả những quyết định này trước tiên nhằm vào Nga."

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh NATO triển khai hàng nghìn binh sỹ và vũ khí hạng nặng đến Ba Lan, các nước vùng Baltic và Đông Nam châu Âu, trong chiến dịch tăng cường quân sự lớn nhất của liên minh quân sự này kể từ sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục