Nga xem xét gia hạn hiệu lực của Fan ID cho người cổ vũ Universiad

Nga đang xem xét gia hạn việc miễn thị thực nhập cảnh đối với người nước ngoài có thẻ căn cước dành cho người hâm mộ (Fan ID) đến cổ vũ cho Đại hội thể thao sinh viên thế giới (Universiad) 2019.
Nga xem xét gia hạn hiệu lực của Fan ID cho người cổ vũ Universiad ảnh 1(Nguồn: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng Nga Olga Golodets cho biết nước này đang xem xét gia hạn việc miễn thị thực nhập cảnh đối với người nước ngoài có thẻ căn cước dành cho người hâm mộ (Fan ID) đến cổ vũ cho Đại hội thể thao sinh viên thế giới (Universiad) 2019 vào tháng 3/2019.

Bà Golodets cho biết hiện còn nhiều luồng ý kiến khác nhau, song vấn đề đang được xem xét.

[Nga gia hạn miễn thị thực cho chủ thẻ Fan ID đến hết năm 2018]

Ngày 7/8, bà Golodets đã tới thành phố Krasnoyarsk, nơi tổ chức Universiad-2019, và tham gia diễn đàn của Liên đoàn thể thao sinh viên quốc tế (FISU), thảo luận với chính quyền vùng này các vấn đề chuẩn bị cho sự kiện thể thao này.

Universiad mùa Đông 2019 sẽ diễn ra từ ngày 2-12/3/2019 với 76 bộ huy chương được tranh tài trong 11 môn thể thao.

Fan ID là tấm thẻ bắt buộc phải đăng ký nếu muốn đến xem các trận đấu của World Cup 2018 vừa qua tại Nga. Hôm 3/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật cho phép người nước ngoài có Fan ID được nhập cảnh tự do vào Nga từ nay cho đến hết năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục