Nga xem xét khả năng cung cấp dầu mỏ thường xuyên cho Cuba

Chủ tịch Cuba Raul Castro đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin xem xét khả năng bắt đầu thường xuyên cung cấp lại dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí khác cho đảo quốc này.
Nga xem xét khả năng cung cấp dầu mỏ thường xuyên cho Cuba ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Guerrillero.cu)

Theo hãng thông tấn Nga Interfax, Chủ tịch Cuba Raul Castro đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin xem xét khả năng bắt đầu thường xuyên cung cấp lại dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí khác cho đảo quốc này.

Interfax cho biết vấn đề khủng hoảng sản xuất dầu tại Venezuela đã gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Cuba, do đó La Habana bắt buộc phải tìm cho mình các nhà cung cấp quốc tế khác để có thể đáp ứng nhu cầu về dầu mỏ trong nước.

Để giảm bớt tác động của những vấn đề trên tới dân chúng, Cuba đã từng bước hạn chế sử dụng năng lượng, cho dù việc này gây ảnh hưởng tới sự phát triển trung và dài hạn của một số dự án trong nước.

Những năm qua Venezuela cung cấp cho Cuba 80.000-90.000 thùng dầu/ngày, thậm chí có lúc vượt ngưỡng 100.000 thùng/ngày, coi đó là nguồn chi trả cho 40.000 giáo sư, bác sỹ, giáo viên Cuba đang làm việc tại Venezuela.

Hiện nguồn cung dầu mỏ này đã giảm 20% và đang gây ra những tác động nhất định tới cả nguồn cung năng lượng nội địa của Cuba cũng như dự trữ ngoại tệ của La Habana./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục