Nga xem xét thiết lập các đơn vị chống máy bay không người lái

Ngày 12/1, Quân khu miền Đông Liên bang Nga đã thảo luận việc thành lập các đơn vị quân sự mới chuyên trách phòng thủ chống máy bay không người lái.
Nga xem xét thiết lập các đơn vị chống máy bay không người lái ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nationalinterest.org)

Theo THX, ngày 12/1, Quân khu miền Đông Liên bang Nga đã thảo luận việc thành lập các đơn vị quân sự mới chuyên trách phòng thủ chống máy bay không người lái (UAV).

Bộ phận báo chí Quân khu miền Đông cho biết việc cải thiện năng lực phòng thủ để đối phó với UAV thông qua kế hoạch thành lập các đơn vị quân sự chuyên trách đang được thảo luận tại một hội nghị tên lửa quân sự diễn ra ở khu vực Amur Oblast.

Bên cạnh đó, cuộc họp này cũng trao đổi về kế hoạch tiến hành các cuộc diễn tập chiến thuật quy mô lớn với sự tham gia của các lực lượng phòng không ở Cộng hòa Buryatia thuộc Nga.

Thành phần tham dự cuộc họp có chỉ huy các đơn vị phòng thủ tên lửa thuộc Quân khu miền Đông cùng chỉ huy các lực lượng phòng không đóng tại nhiều khu vực như Buryatia, Zabaykalsky Krai,  Primorsky Krai và Khabarovsk Krai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục