Nga xem xét vấn đề cung cấp viện trợ quân sự cho Afghanistan

Cục trưởng Cục châu Á thuộc Bộ Nội vụ Nga cho hay việc cung cấp viện trợ quân sự bao gồm các thiết bị hàng không của Nga, trong đó có máy bay trực thăng và thiết bị quân sự khác.
Nga xem xét vấn đề cung cấp viện trợ quân sự cho Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Afghanistan gác tại một chốt kiểm soát an ninh ở ngoại ô Kabul. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Theo Sputnik, Đặc phái viên Tổng thống Nga về Afganistan, Cục trưởng Cục châu Á thuộc Bộ Nội vụ Nga, ông Zamir Kabulov cho biết Moskva đang xem xét vấn đề cung cấp viện trợ quân sự cho Afghanistan.

Trả lời phỏng vấn của hãng Interfax, ông Kabulov cho hay việc cung cấp viện trợ quân sự bao gồm các thiết bị hàng không của Nga, trong đó có máy bay trực thăng và thiết bị quân sự khác. Ông nhấn mạnh vấn đề này đang được các cơ quan hữu quan nghiên cứu.

Ông nói: “Chúng tôi (cùng Tổng thống Afghanistan) đã bàn về các vấn đề mà hai nước sẽ phải thảo luận. Cuộc thảo luận như vậy sẽ diễn ra trong tương lai gần nhất. Chúng tôi hy vọng rằng kết quả thảo luận sẽ tích cực."

Theo ông, vấn đề Nga cung cấp viện trợ quân sự cho Afghanistan đã được thảo luận trong cuộc hội đàm giữa tổng thống hai nước bên lề Hội nghị Cấp cao Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) và khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) diễn ra ở Ufa (Nga) hôm 10/7 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục