Nga xin đăng cai World Cup 2018 hoặc 2022

Ngày 23/1, Ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Nga đã gửi thư tới Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xin đăng cai tổ chức vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) năm 2018 hoặc năm 2022.

Ngày 23/1, Ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Nga đã gửi thư tới Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xin đăng cai tổ chức vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) năm 2018 hoặc năm 2022.
 
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, bức thư trên do Bộ trưởng Thể thao, Du lịch và Chính sách thanh niên Nga Vitaly Mutko cùng Tổng Giám đốc Liên đoàn bóng đá Nga Aleksey Sorokin ký.
 
Như vậy, tính đến nay đã có các nước Nga, Australia, Anh, Qatar, Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha (phối hợp) và Bỉ - Hà Lan (phối hợp) nộp đơn xin đăng cai vòng chung kết World Cup 2018 và 2022.
 
Hạn nộp đơn sẽ hết vào ngày 2/2 tới và tháng 12/2010, FIFA sẽ quyết định những nước đủ điều kiện đăng cai vòng chung kết World Cup 2018 và 2022.
 
Liên đoàn bóng đá Nga đã đăng ký danh sách 8 thành phố với 12 sân vận động đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu trong khuôn khổ World Cup/.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục