Nga yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng về cáo buộc can thiệp bầu cử

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Moskva yêu cầu Washington cung cấp bằng chứng liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ năm 2016.
Nga yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng về cáo buộc can thiệp bầu cử ảnh 1Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

TASS/Times Of Israel đưa tin Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 18/7 cho biết Moskva yêu cầu Washington cung cấp bằng chứng liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ năm 2016.

Phát biểu với phóng viên, Đại sứ Antonov nhấn mạnh: "Bất luận có bao nhiêu cáo buộc, yêu cầu then chốt vẫn là phải cung cấp bằng chứng."

Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cùng với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump thể hiện rõ lập trường của mình về vấn đề Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, sau khi người đứng đầu Nhà Trắng hứng chịu nhiều chỉ trích vì dường như đã tuyên bố Moskva không làm sai điều gì.

Hôm 13/7, giới chức Mỹ đã buộc tội vắng mặt 12 sỹ quan tình báo quân đội Nga, trong một phần cuộc điều tra cáo buộc Moskva can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Cáo trạng cho rằng các bị cáo là thành viên của Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục