Nga yêu cầu Mỹ giải thích bố trí NMD ở Romania

Nga chờ đợi Mỹ đưa ra giải thích rõ ràng về ý định bố trí các thành phần thuộc Hệ thống phòng thủ chống tên lửa quốc gia ở Romania.
Nga chờ đợi Mỹ đưa ra lời giải thích rõ ràng về ý định của nước này bố trí các thành phần thuộc Hệ thống phòng thủ chống tên lửa quốc gia (NMD) tại Romania.

Tuyên bố trên của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 5/2 được xem là phản ứng chính thức đầu tiên của Mát xcơva sau khi Tổng thống Romania Trajan Basescu ngày 4/2 thông báo Romania đồng ý cho phép Mỹ triển khai các tên lửa đánh chặn tầm trung, một phần trong hệ thống lá chắn tên lửa mới của Mỹ, trên lãnh thổ nước này.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga Konstantin Kosachev cũng cho rằng việc bố trí các thành phần của NMD của Mỹ tại Romania ảnh hưởng tới việc tạo dựng lòng tin giữa Mỹ và Nga và sẽ gây thêm khó khăn cho đối thoại giữa hai nước.

Theo Phó Giám đốc Viện Mỹ và Canada thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga Pavel Zolotarev, việc bố trí lá chắn tên lửa tại Romania là không cần thiết cho nước này về mặt an ninh.

Theo ông, Romania sốt sắng đàm phán với Mỹ về vấn đề này chỉ vì muốn gây khó chịu cho Nga bằng mọi cách.

Trong khi đó, một quan chức giấu tên của Bộ chỉ huy Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng ngày cho biết NATO không phải một bên trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Romania về vấn đề thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ.

Quan chức này cũng cho biết Mỹ hiện đang đàm phán với các nước có khả năng tham gia NMD của Mỹ và sẵn sàng cho phép bố trí các thành phần của hệ thống này trên lãnh thổ của mình.

Để kế hoạch của Mỹ triển khai lá chắn tên lửa tại Romania thành hiện thực, hai bên còn phải đàm phán để kí một hiệp định và hiệp định này cần được Quốc hội hai nước thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục