Nga yêu cầu Mỹ giải thích về "vụ buộc tội gián điệp"

Nga yêu cầu sự giải thích từ phía Mỹ liên quan đến "vụ bắt giữ 11 gián điệp hoạt động cho Nga và gây hại cho an ninh quốc gia Mỹ."
Ngày 29/6, Nga đã yêu cầu một sự giải thích từ phía Mỹ liên quan đến việc bắt giữ một số người bị cáo buộc tiến hành hoạt động gián điệp, vụ việc xảy ra đúng thời điểm quan hệ giữa Nga và Mỹ đang nhanh chóng trở nên "nồng ấm."

Phát biểu tại Jerusalem sau khi hội đàm với người đồng cấp Israel Avigdor Liberman, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Mátxcơva chờ đợi phía Washington giải thích về "vụ bắt giữ 11 gián điệp hoạt động cho Nga và gây hại cho an ninh quốc gia Mỹ."

Theo Ngoại trưởng Lavrov, hiện Nga chưa nắm được những thông tin cần thiết về vụ việc trên và Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố khẳng định thông tin của phía Mỹ chứa đầy mâu thuẫn, cần được nghiên cứu thêm và giải thích thêm.

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng "vụ gián điệp" Nga đã được làm rùm beng trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ấm dần lên sau chuyến thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Barack Obama của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trước khi ông tới Canada dự Hội nghị thượng đỉnh G8 và G20.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Igor Lyakin-Frolov cho biết bộ này đang nghiên cứu các thông tin được phía Mỹ đưa ra và nhận định ban đầu là "có rất nhiều mâu thuẫn."

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Cơ quan tình báo đối ngoại Nga (SVR) cho biết cơ quan này không có bình luận gì về vụ bắt giữ các đối tượng được cho là "điệp viên" của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết cơ quan này không có dự định bình luận về vấn đề này trừ phi chính Tổng thống Medvedev muốn đưa ra tuyên bố.

Vụ việc phát sinh khi cơ quan chức năng của Mỹ ngày 28/6 cho biết họ đã bắt giữ 11 người bị tình nghi là điệp viên Nga đang hoạt động ở Mỹ. Những người này đã bị Cục điều tra liên bang Mỹ theo dõi trong hơn 10 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục