Nga-Ấn Độ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nghiên cứu và chinh phục vũ trụ, kinh tế-thương mại và quân sự-kỹ thuật.
Ngày 20/12, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã rời Mátxcơva đi New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao, nghiên cứu và chinh phục vũ trụ, kinh tế-thương mại và quân sự-kỹ thuật.

Ngoài cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ, ông Manmohan Singh, Tổng thống Medvedev dự kiến sẽ gặp Tổng thống Pratibha Patil, cùng một loạt quan chức nước này, đồng thời thăm thành phố Mumbai với xưởng phim nổi tiếng Bollywood.

Trả lời phỏng vấn tờ "Thời báo Ấn Độ" chiều 19/12, Tổng thống Medvedev cho biết trong lĩnh vực nghiên cứu và chinh phục vũ trụ, Nga và Ấn Độ không chỉ dừng ở việc phối hợp tiến hành các nghiên cứu khoa học trên mặt đất, mà còn tiến tới thực thi những dự án và chương trình thương mại cùng có lợi, như khả năng Ấn Độ sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GLONASS của Nga.

Hai bên sẽ tiếp tục các hợp đồng và dự án về hợp tác quân sự-kỹ thuật trị giá tới 10 tỷ USD, trong đó có việc phối hợp chế tạo các tàu chiến và tàu vận tải chở hàng, chế tạo máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm.

Dự kiến trong chuyến thăm này, hai bên sẽ ký thỏa thuận về tổ chức Liên hoan Văn hóa Ấn Độ vào năm 2011 tại Nga và Liên hoan Văn hóa Nga tại Ấn Độ vào năm 2012.

Về các vấn đề quốc tế, hai bên sẽ bàn tình hình an ninh khu vực, trước hết liên quan đến cuộc đấu tranh chống khủng bố và ma túy tại Afghanistan, sự phối hợp hành động giữa Nga và Ấn Độ trong các công việc quốc tế, trong đó có Nhóm BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc) và Nhóm G20 (Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục