Nga-Anh: Quan hệ song phương lên tầm cao mới

Hiện nay, Nga và Anh đang chú trọng tới việc khôi phục cuộc đối thoại chính trị đầy đủ, bao gồm cả các vấn đề quốc tế cấp bách.
Nga và Anh đã đạt bước tiến quan trọng theo hướng đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới của sự hợp tác mang tính xây dựng và hiệu quả. Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại cuộc họp báo về kết quả hội đàm với Thủ tướng Anh David Cameron tại Mátxcơva ngày 12/9.

Tổng thống Medvedev nhấn mạnh đó là một sự kiện được mong đợi từ lâu và có ý nghĩa đối với quan hệ Nga-Anh cũng như là sự đóng góp to lớn vào việc phát triển sự hợp tác chung châu Âu.

Ông nói: "Chúng ta đều nhận thức rõ rằng hai nước và hai dân tộc có nhiều điều để liên kết hơn là chia rẽ. Thậm chí nếu quan điểm của chúng ta về vấn đề này hay vấn đề khác trong đời sống trong nước và quốc tế có khác nhau, thì điều chính yếu là không được để điều đó ảnh hưởng tiêu cực tới tính chất chung của mối quan hệ song phương."

Theo Tổng thống Medvedev, hiện nay Nga và Anh đang chú trọng tới việc khôi phục cuộc đối thoại chính trị đầy đủ, bao gồm cả các vấn đề quốc tế cấp bách. Cuộc khủng hoảng toàn cầu đã chứng tỏ hùng hồn rằng các quốc gia hàng đầu cần chung tay đề ra những nguyên tắc và xây dựng cấu trúc thể chế thế giới hậu khủng hoảng.

Ông Medvedev nhấn mạnh cuộc đối thoại theo hướng đó đã được tiếp nối, trong đó hai nhà lãnh đạo Nga và Anh đã thảo luận các vấn đề "nóng" nhất hiện nay như tình hình ở Libya và Syria chương trình hạt nhân của Iran, chủ đề an ninh châu Âu.

[Website của đại sứ quán Nga tại Anh bị tấn công]

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga cho biết hai bên đang tập trung vào việc củng cố hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, mà bằng chứng là Tuyên bố về đối tác trên cơ sở tri thức để hiện đại hoá vừa được thông qua và Bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực cùng nghiên cứu khoa học và thương mại hóa công nghệ tiên tiến vừa được ký kết giữa hai nước.

Ngoài ra, Mátxcơva và London cũng dự định phát triển toàn diện sự hợp tác nhân đạo, triển khai các cuộc tiếp xúc giữa sinh viên, giáo viên, các nhà khoa học và hoạt động văn hóa hai nước cũng như phát triển và củng cố sự hợp tác trong lĩnh vực thể thao.

Về phần mình, Thủ tướng Cameron khẳng định cả Anh và Nga sẽ cùng được lợi nếu quan hệ song phương trở nên gần gũi hơn. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Medvedev tại Điện Kremli, ông Cameron nói: "Nếu London và Mátxcơva có thể xây dựng mối quan hệ vững chắc hơn, chắc chắn cả hai nước sẽ có lợi trên mọi lĩnh vực". Ông Cameron cho rằng hai bên nên tiến hành nhiều cuộc thảo luận hơn nữa về quan hệ song phương, đặc biệt là về vấn đề thương mại.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Thủ tướng Cameron, hai bên đã ký các văn kiện liên quan đến hợp tác thương mại song phương với tổng trị giá 340 triệu USD, trong đó có bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng trung tâm tài chính tại Mátxcơva.

Quan hệ kinh tế Nga-Anh đang phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại song phương trong năm 2010 đã tăng 25% so với năm trước đó và đạt 15,9 tỷ USD. Trong nửa đầu năm nay, trao đổi hàng hóa giữa hai nước cũng tăng gần gấp đôi (49,1%), lên tới 10,3 tỷ USD. Đầu tư giữa hai nước cũng gia tăng mạnh. Hiện Anh là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục