Nga-Belarus giải quyết ổn thỏa "cuộc chiến" khí đốt

Gazprom (Nga) đã nối lại việc cấp khí đốt cho Belarus sau khi hai bên thanh toán tiền nợ mua khí đốt và phí trung chuyển khí đốt.
"Cuộc chiến" khí đốt giữa Nga và Belarus đã được giải quyết ổn thỏa khi ngày 24/6, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã nối lại việc cung cấp khí đốt cho Belarus sau khi cả Mátxcơva và Minsk đều chính thức xác nhận hai bên đã thanh toán tiền nợ mua khí đốt và phí trung chuyển khí đốt cho nhau.

Thư ký báo chí Bộ Năng lượng Belarus Lyudmila Zenkovich ngày 24/6 xác nhận Gazprom đã thanh toán cho nước này 228 triệu USD phí trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Belarus theo mức phí trung chuyển là 1,45 USD/1.000m3/100km.

Trong khi đó, phía Gazprom cũng cho biết Belarus đã thanh toán toàn bộ khoản nợ tiền mua khí đốt của Nga từ tháng 1-5/2010.

Hiện, hai bên chỉ còn một vấn đề chưa tìm được tiếng nói chung. Đó là về mức phí trung chuyển khí đốt của Nga qua Belarus.

Minsk khẳng định Gazprom mới thanh toán 87% tổng số tiền nợ 260 triệu USD phí trung chuyển (tính theo mức phí trung chuyển mà Belarus đòi là 1,88 USD/1.000m3/100km) và cảnh báo có thể cắt giảm lượng khí đốt của Nga trung chuyển qua lãnh thổ nước này tới châu Âu theo tỷ lệ số tiền nợ còn thiếu, có thể lên tới gần 13%.

Đáp lại, Gazprom cho rằng Minsk đã đòi mức phí trung chuyển quá cao trong thanh toán với Mátxcơva, trong khi theo hợp đồng mà hai bên đã ký thì mức phí trung chuyển hiện nay chỉ là 1,45 USD/1.000m3.

Khí đốt của Nga được trung chuyển qua lãnh thổ Belarus tới ba nước Liên minh châu Âu (EU) là Đức, Ba Lan và Litva. Tuy lượng khí đốt của Nga trung chuyển qua Belarus chỉ chiếm chưa tới 20% tổng lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho các nước EU, song đã đáp ứng được ít nhất 6,5% nhu cầu tiêu thụ khí đốt của các nước EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục