Nga-Cuba tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Trong chuyến thăm Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov khẳng định sự ủng hộ vững chắc và trước sau như một của Nga đối với Cuba.
Ngày 11/2, trong chuyến thăm Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Serguei Lavrov khẳng định sự ủng hộ vững chắc và trước sau như một của Nga đối với Cuba.

Phát biểu sau buổi hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez, ông Lavrov khẳng định quan hệ thương mại, kinh tế và văn hóa giữa hai nước đã có những bước tiến vượt bật trong thời gian qua, cũng như hợp tác song phương trong lĩnh vực giáo dục đại học và du lịch.

Ngoại trưởng Nga cho rằng tiềm năng phát triển mối quan hệ giữa hai nước rất lớn và quan hệ giữa Nga với Cuba là quan hệ đối tác chiến lược. Ông Lavrov phản đối cuộc bao vây, cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt chống Cuba.

Đáp lại, Ngoại trưởng Cuba Rodriguez khẳng định trong suốt 50 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Cuba và Nga luôn có mối quan hệ hữu nghị tuyệt vời và đặc biệt, đồng thời cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ to lớn của Liên Xô trước đây và của Nga ngày nay đối với sự phát triển của Cuba.

Nhân chuyến thăm của ông Lavrov, hai bên đã ký văn bản tư vấn chính trị giữa hai bộ ngoại giao giai đoạn 2010-2011 nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, tuyên bố chung về việc kỷ niệm lần thứ 65 chiến thắng chủ nghĩa phátxít và tuyên bố chung về lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong thời gian ở thăm Cuba, ông Lavrov sẽ có các buổi tiếp kiến với Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas. Ông Lavrov và Bộ trưởng Văn hóa Nga Alexandre Avdéev cùng hơn 200 đại diện các nhà xuất bản, nhà văn, nghệ sĩ, nhà báo Nga cũng tham dự Hội chợ Sách Quốc tế lần thứ XIX, khai mạc cùng ngày tại Havana. Năm nay, Nga là khách mời danh dự của hội chợ này.

Hai bên cũng sẽ thảo luận biện pháp tăng cường quan hệ kinh tế trong các lĩnh vực, bao gồm ngành điện lực, giao thông vận tải, dược phẩm và công nghệ cao.

Trong hai năm gần đây, Cuba và Nga liên tục tăng cường quan hệ song phương. Phó Thủ tướng Nga Igor Sechin đã 5 lần tới Cuba. Năm 2008, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã tới thăm Havana và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã tới Mát xcơva năm ngoái. Năm 2009, trao đổi thương mại giữa Cuba và Nga đạt 400 triệu USD. Nga cũng đã thông qua khoản tín dụng 350 triệu USD cho Cuba.

Cuba là chặng dừng chân đầu tiên của ông Lavrov trong chuyến công du Mỹ Latinh. Rời Cuba ngày 13/2, ông Lavrov sẽ tới thăm Nicaragua, Guatemala và Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục