Nga-EU chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh song phương

Tổng thống Nga đã tới Bỉ để dự hội nghị thượng đỉnh EU-Nga, thảo luận về vấn đề toàn cầu, vấn đề quốc tế cấp bách, quan hệ Nga-EU.
Chiều 14/12, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã rời Mátxcơva đi Brussels, Bỉ để dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Nga lần thứ 28.

Đại diện thường trực Liên bang Nga tại EU, ông Vladimir Chizhov, cho biết hội nghị lần này sẽ tập trung vào ba chủ đề chính.

Thứ nhất, đó là các vấn đề toàn cầu như cuộc khủng hoảng tài chính, trong đó có cuộc khủng hoảng nợ công tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), Nga và EU phối hợp hành động trong khuôn khổ Nhóm các nước công nghiệp phát triển(G-8) và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), hai bên ký hiệp định liên quan đến việc Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) dự kiến vào ngày 16/12 và cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu.

Tiếp theo là những vấn đề quốc tế cấp bách, cụ thể là tình hình tại Trung Đông và Bắc Phi, trong đó có Iran và Syria, cùng tình hình Kosovo.

Cuối cùng, đó là mối quan hệ Nga-EU, gồm triển vọng hai bên hiện thực hóa quy chế miễn thị thực và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Theo thông báo của Điện Kremlin, dự kiến tối 14/12, Tổng thống Medvedev sẽ gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman van Rompuy và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jose Manuel Baroso. Phiên họp toàn thể hội nghị thượng đỉnh E-Nga sẽ diễn ra ngày 15/12.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Medvedev tới Brussels dự hội nghị thượng đỉnh EU-Nga, sự kiện diễn ra hai lần trong một năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục