Nga-Hàn Quốc lần đầu thảo luận về hợp tác ở Bắc Cực

Lần đầu tiên Nga và Hàn Quốc đã thảo luận về cách thức hợp tác ở Bắc Cực, trong đó có những nội dung cùng quan tâm như việc chế tạo tàu phá băng hạng nhất.

Ngày 9/2, đặc phái viên về hợp tác tại Bắc Cực của Bộ Ngoại giao Nga Anton Vasiliev cho biết khả năng và cách thức hợp tác tiếp theo ở Bắc Cực giữa Nga và Hàn Quốc đã lần đầu tiên được đưa ra xem xét tại cuộc tham vấn của quan chức Bộ Ngoại giao hai nước.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời ông Vasiliev cho biết hoạt động tham vấn đã được triển khai nhờ có thỏa thuận của hai nguyên thủ quốc gia trong hội nghị thượng đỉnh tại Seoul hồi năm ngoái, theo đó quyết định rằng hai nước sẽ hợp tác theo hướng cùng có lợi nhằm biến Bắc Cực thành lĩnh vực mới đầy triển vọng trong sự hợp tác giữa Nga và Hàn Quốc.

Trong cuộc tham vấn, hai bên đã đề cập đến những nội dung cùng quan tâm như việc chế tạo tàu phá băng hạng nhất, cũng như tiếp tục và có thể mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học ở Bắc Cực.

Các chi tiết cụ thể sẽ được chuyên viên hữu trách tại các bộ ngành liên quan của hai nước thảo luận./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục