Nga-Hàn Quốc ủng hộ nối lại đàm phán vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Đại diện Nga và Hàn Quốc đã trao đổi ý kiến về tình hình giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, trong đó ghi nhận sự hiểu biết chung về tầm quan trọng của việc sớm nối lại đàm phán.
Nga-Hàn Quốc ủng hộ nối lại đàm phán vấn đề hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov. (Nguồn: Reuters)

Nga và Hàn Quốc cùng nhất trí ủng hộ nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố trên sau cuộc tham vấn tại Moskva ngày 24/2 giữa Thứ trưởng Ngoại giao Igor Morgulov với Đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân Triều Tiên, ông Hwang Joon-kook.

Theo thông báo, tại cuộc tham vấn, hai bên đã trao đổi ý kiến về tình hình giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, trong đó ghi nhận sự hiểu biết chung về tầm quan trọng của việc sớm nối lại đàm phán sáu bên trên cơ sở các mục tiêu đã được nêu ra trong Tuyên bố chung ngày 19/9/2005.

Ngoài ra, hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại cuộc đàm phán này với sự tham gia của Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và hai miền Triều Tiên.

Tiến trình đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên bị ngưng trệ từ cuối năm 2008 sau khi Triều Tiên rút khỏi các cuộc đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục