Ngại lệnh trừng phạt, Nga tuyên bố không bán xe tăng cho Iran

Người đứng đầu Cơ quan hợp tác kỹ thuật-quân sự liên bang Nga Alexander Fomin cho biết nước này không có ý định bán xe tăng cho Iran, trừ khi các lệnh cấm vận Iran được dỡ bỏ.
Ngại lệnh trừng phạt, Nga tuyên bố không bán xe tăng cho Iran ảnh 1Xe tăng T-90 của Nga trong lễ duyệt binh kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva ngày 9/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo TASS, người đứng đầu Cơ quan hợp tác kỹ thuật-quân sự liên bang Nga Alexander Fomin ngày 18/5 cho biết nước này không có ý định bán xe tăng cho Iran.

Ông Fomin nhấn mạnh: "Những thỏa thuận như vậy có thể, có khả năng, chỉ khi các lệnh cấm vận được dỡ bỏ. Xe tăng, tàu chiến, tên lửa và những vũ khí tấn công khác đều chịu các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc."

Vị quan chức Nga cũng cho biết Moskva sẽ không làm việc về những hợp đồng "hoàn toàn mới" để cung cấp vũ khí cho Iran. Ông nêu rõ: "Chúng tôi không tổ chức các cuộc đàm phán mới về việc cung cấp."

Trước đó, Tư lệnh các lực lượng trên bộ của Iran, Chuẩn tướng Ahmad Reza Pourdastan cho biết Iran mốn có xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga. Sau đó, ông nói rằng các cuộc đàm phán về vấn đề này đã được tiến hành với các quan chức Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục