Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria

Ngày 30-31/7, Thứ trưởng Ngoại giao các nước bảo trợ các lệnh ngừng bắn ở Syria gồm Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm họp tại Sochi-Nga, để xem xét các vấn đề thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria.
Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria ảnh 1Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong hai ngày 30-31/7, Thứ trưởng Ngoại giao các nước bảo trợ các lệnh ngừng bắn tại Syria gồm Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm họp tại thành phố Sochi của Liên bang Nga, để xem xét các vấn đề thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria, tình hình tại các khu vực giảm căng thẳng, cũng như hồ sơ nhân đạo, bao gồm việc củng cố các biện pháp lòng tin và đưa người tị nạn hồi hương.

Dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga cho biết các đại biểu sẽ trao đổi ý kiến về tiến trình thiết lập các cuộc hòa đàm về Syria dựa trên cơ sở nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngoài ra, các bên cũng sẽ tính đến các quyết định được thông qua tại Đại hội Đối thoại dân tộc Syria và tiếp tục thảo luận các giải pháp tiếp theo nhằm nhanh chóng khởi động hoạt động Ủy ban Hiến pháp như nhân tố quan trọng thúc đẩy giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura và các đại biểu từ Jordan tham gia với tư cách quan sát viên.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Filippo Grandi cũng được mời tới Sochi.

Chính quyền của Tổng thống Bashar Al Assad, với hỗ trợ quân sự và chính trị từ Iran và Nga, đã giành lại 60% lãnh thổ bị các nhóm khủng bố và phiến quân chiếm giữ.

[Hội đồng Dân chủ Syria và chính phủ nhất trí đàm phán chấm dứt bạo lực]

Theo giới quan sát, hiện vai trò của Mỹ đã sụt giảm tại Syria và Nga đã nổi lên như cường quốc trung gian không thể tranh cãi tại quốc gia này.

Chín vòng đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc chủ trì, hầu hết diễn ra ở Geneva, đều đã thất bại trong việc gắn kết các phe phái xung đột ở Syria xích lại gần nhau.

Cuối cùng, các cường quốc khu vực xuất hiện như những người “cầm cân nảy mực” trong tình hình Syria - như Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ - đã tụ hợp lại để nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài 7 năm qua bằng việc tái thiết nền chính trị Syria và tài trợ cho Đại hội đối thoại dân tộc Syria tại Sochi.

Cũng liên quan đến tình hình Syria, ngày 30/7, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt cóc hàng chục phụ nữ và trẻ em sắc tộc Druze làm con tin, kể từ khi nhóm khủng bố này tấn công các ngôi làng của họ hồi tuần trước ở tỉnh Sweida, miền Nam Syria.

SOHR cho biết thêm: "Ít nhất 36 phụ nữ và trẻ em Druze đã bị bắt cóc sau các đợt tấn công."

Cả SOHR và hãng tin Sweida24 của Syria cho biết, 20 phụ nữ và 16 trẻ em đang bị IS giam giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục