Nga-Israel điện đàm về hoạt động quân sự ở vùng biên giáp Liban

Ngày 8/12, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiến hành điện đàm để bàn về hoạt động quân sự của Israel tại vùng biên giới giáp Liban.
Nga-Israel điện đàm về hoạt động quân sự ở vùng biên giáp Liban ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, ngày 8/12, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiến hành điện đàm để bàn về hoạt động quân sự của Israel tại vùng biên giới giáp Liban.

Thông báo của Điện Kremlin có đoạn: "Theo đề xuất của phía Israel, Tổng thống Putin đã điện đàm với Thủ tướng Netanyahu."

Trong cuộc điện đàm, ông Netanyahu đã thông báo cho ông Putin về chiến dịch do các lực lượng Israel triển khai dọc biên giới với Liban.

[Quan hệ Nga-Israel sẽ thay đổi thế nào sau khi S-300 đến Syria?]

Về phần mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo ổn định tại khu vực trên theo Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông cũng đề cập tới việc cần duy trì hợp tác quân sự giữa Nga và Israel.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tiếp tục thảo luận về việc tổ chức một cuộc gặp song phương khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục