Nga-Italy ký kết mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa

Gần 20 thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực kinh tế-thương mại, văn hóa, ngoại giao giữa Nga và Italy đã được ký trong ngày 3/12.
Ngày 3/12, ngày thứ hai trong chuyến thăm Italy và Vatican của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng nước chủ nhà Silvio Berlusconi và nhà lãnh đạo Nga đã tiến hành hội đàm tại Rome, tập trung vào chủ đề hợp tác kinh tế song phương, về an ninh ở châu Âu và thế giới.

Gần 20 thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực kinh tế-thương mại, văn hóa, ngoại giao giữa Nga và Italy đã được ký trong ngày 3/12.

Về hợp tác kinh tế, đáng chú ý là thỏa thuận giữa tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga với tập đoàn dầu khí ENI của Italy về hợp tác trong dự án đường ống dẫn khí đốt ngầm qua Biển Đen để dẫn khí đốt từ Nga đi các nước châu Âu. Cụ thể là Giám đốc điều hành ENI Paolo Scaroni và Chủ tịch Tập đoàn khí đốt Gazprom, Alexy Miller, đã ký thỏa thuận cho phép Tổng Công ty điện lực Pháp EDF tham gia dự án "Dòng chảy phương Nam".

Các bộ trưởng văn hóa hai nước đã ký biên bản về tổ chức sự kiện "Năm văn hóa và tiếng Nga ở Italy" và "Năm văn hóa và tiếng Italy ở Nga" vào năm 2011.

Trong số các văn kiện được ký kết còn có thỏa thuận về hợp tác nông nghiệp, du lịch...

Các công ty hàng không Aeroflot của Nga và AlItaly của Italy đã ký thỏa thuận khung về xây dựng đối tác thương mại với mục tiêu mở thêm các điểm đến và tăng thêm các chuyến bay giữa hai nước, tiến tới hợp tác vận chuyển liên lục địa và quốc tế.

Nga và Italy cũng ký thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan vũ trụ hai nước. Vào giai đoạn 2017-2018, hai nước sẽ cùng phóng lên quĩ đạo vệ tinh khoa học Millimetron. Vệ tinh và tên lửa do Nga sản xuất, còn bộ phận thiết bị khoa học là của Italy.

Liên quan đến vấn đề an ninh ở châu Âu và quốc tế, tại cuộc hội đàm, Tổng thống Dmitry Medvedev đã bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) tại Afghanistan.

Tổng thống Nga cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama về đề tài này và khẳng định Nga sẵn sàng trợ giúp những nỗ lực của các đối tác tại Afghanistan.

Tại cuộc họp báo ở Rome tối 3/12, Tổng thống Dmitry Medvedev nhấn mạnh ISAF, bao gồm các đơn vị quân đội của Mỹ và châu Âu, đang thực hiện sứ mệnh rất quan trọng là gìn giữ hòa bình. Tuy vậy, ông cho rằng chỉ có Chính phủ đoàn kết dân tộc Afghanistan mới có trách nhiệm và khả năng khôi phục cũng như thiết lập trật tự ở nước này.

Tổng thống Dmitry Medvedev hy vọng Tổng thống Afghanistan vừa tái đắc cử Hamid Kazai sẽ lãnh đạo chính quyền và nhân dân Afghanistan thực hiện thành công trọng trách đó./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục