Nga-Kazakhstan lập hệ thống phòng không chung

Nga-Kazakhstan thành lập hệ thống phòng không chung

Nga và Kazakhstan đã thành lập hệ thống phòng không khu vực thống nhất nhằm bảo đảm an ninh không phận.

Theo hãng tin Nga ITAR-TASS, Nga và Kazakhstan đã thành lập hệ thống phòng không khu vực thống nhất nhằm bảo đảm an ninh không phận Kazakhstan và khu vực biên giới giáp với Nga.

Đạo luật phê chuẩn hiệp định giữa hai nước về vấn đề này được công bố trên Báo Nga số ra ngày 30/12.

Dự kiến, việc xây dựng và sử dụng hệ thống phòng không nói trên sẽ được thực hiện trên cơ sở phối hợp các hoạt động chung giữa quân đội hay lực lượng hệ thống phòng không thống nhất của hai nước trong thời bình.

Chỉ huy các đơn vị thuộc hệ thống phòng không thống nhất sẽ do tổng thống của Nga và Kazakhstan bổ nhiệm theo đề xuất của các bộ trưởng Quốc phòng hai nước.

Căn cứ chỉ huy của hệ thống này được đặt ở thành phố Almaty của Kazakhstan.

Hiệp định về thành lập hệ thống phòng không khu vực thống nhất được Nga và Kazakhstan ký kết ngày 30/1 tại Astana trong chuyến thăm đầu tiên tới Kazakhstan của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục